Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực

16/06/2018
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” sáng 16/6/2018.

Sáng nay, 16/6/2018, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội LHPN Việt Nam trang trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể TW; đại diện lãnh đạo Đảng, UBND các tỉnh/thành phía Bắc; lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh/thành phía Bắc, các đơn vị và tổ chức thành viên; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế; và 150 điển hình tiên tiến đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo Bác và xây dựng nông thôn mới.

Tiếp nối truyền thống và phát huy thế mạnh của tổ chức Hội, những năm qua, Hội LHPN đã không ngừng nỗ lực, đổi mới phương thức hoạt động, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia xây dựng nông thôn mới dần trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên, tự giác cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước. Với quyết tâm cao, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do TW Hội phát động sau 5 năm thực hiện đã được Chính phủ ghi nhận, chính thức đưa vào Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều hành động cụ thể, thiết thực, cách làm đa dạng, sáng tạo, hai năm qua, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả 12 nghìn phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng được hàng nghìn mô hình tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp như: “Tuyến đường hoa, cây thuốc nam”, “Ánh sáng đường làng”, “Làng quê không rác thải”, “Tổ phụ nữ thay đổi hành vi an toàn vệ sinh thực phẩm”, “Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn”... Nhiều mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác gắn với an sinh xã hội do Hội thực hiện có hiệu quả lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “Heo đất tiết kiệm”, “Từ phế thải đến thẻ bảo hiểm y tế”... Đến cuối năm 2017, dư nợ tiết kiệm của hội viên, phụ nữ thông qua các mô hình tiết kiệm đạt trên 3.700 tỷ đồng. Từ năm 2016-2017, các cấp Hội vận động xây dựng trên 7.400 mái ấm tình thương. Hàng năm giúp gần 100 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; hỗ trợ trên 400 nghìn hộ gia đình phụ nữ nghèo thực hiện “5 không, 3 sạch”. Cùng với đó, phương thức hoạt động của cán bộ Hội phụ nữ các cấp cũng tích cực đổi mới theo hướng “Sâu sát cơ sở, dân chủ, đúng giờ, tích cực”, “15 phút sẵn sàng”, “Mỗi tháng giúp cơ sở một phần việc”, “1 hội viên nòng cốt vận động 1 phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội”...

 Ảnh minh họa

 Các điển hình tiên tiến tham dự hội nghị biểu dương


Từ thực tiễn hoạt động, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, cách làm hiệu quả, mô hình sáng tạo của phụ nữ đã xuất hiện khắp mọi miền đất nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi về học tập, làm theo Bác và xây dựng nông thôn mới. Trong đó Hội LHPN các cấp đã biểu dương gần 26 ngàn cá nhân, tập thể. Và tại Hội nghị điển hình toàn quốc này, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã vinh danh và và biểu dương 139 tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến xuất sắc, đại diện cho hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp Hội và hội viên phụ nữ đã đạt được; chúc mừng 150 điển hình tiên tiến được vinh danh tại Hội nghị. Đồng thời bày tỏ niềm tự hào, xúc động đối với những phụ nữ Việt Nam có ý chí vươn lên làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước; không ngừng nỗ lực, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc; những tấm gương phụ nữ tận tụy hết mình; những tấm lòng phụ nữ nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng... Chủ tịch tin tưởng và mong muốn, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hôm nay, tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm, tiếp tục là lực lượng dẫn dắt, tiên phong, có sức lan tỏa mạnh mẽ, là những tấm gương sáng, những bài học sống động, truyền cảm hứng, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào phụ nữ trong thời gian tới.


 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ thực hiện Chỉ thị 05 và xây dựng nông thôn mới theo hướng phát huy vai trò chủ thể, nội lực, khơi dậy tiềm năng, cần lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội


Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ thực hiện Chỉ thị 05 và xây dựng nông thôn mới theo hướng phát huy vai trò chủ thể, nội lực, khơi dậy tiềm năng, cần lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội; tập trung vào các việc làm cụ thể, thiết thực theo từng địa bàn, cơ sở, từng nhóm đối tượng phụ nữ; hướng đến giải quyết những vấn đề thiết thân về đời sống, việc làm của phụ nữ cũng như giải quyết những hạn chế lúng túng trong thực hiện Chỉ thị 05 và tham gia xây dựng nông thôn mới của các cấp Hội phụ nữ thời gian qua.

Giao lưu với Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TW các Chương trình Mục tiêu quốc gia - ghi nhận sự đóng góp quan trọng, vai trò chủ đạo, tinh thần lao động cần mẫn, lo toan của lao động nữ khu vực nông thôn; đồng thời khẳng định “phụ nữ là chủ nhân, chủ thể, là thành tố quan trọng nhất” trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TW các Chương trình Mục tiêu quốc gia giao lưu tại Hội nghị


Bộ trưởng cũng đánh giá cao Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội: Hội đã phát động Cuộc vận động hết sức bổ ích, đó là “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, với những "không" và "sạch" này chính là những mục tiêu tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ trưởng cam kết đồng hành với Hội LHPN, tiếp tục thực hiện 2 chương trình lớn của ngành nông nghiệp là Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận: thời gian qua Hội LHPN Việt Nam đã giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và động viên chị em tham gia tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, với nhiều mô hình đa dạng và thiết thực; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới... Đồng thời biểu dương, ghi nhận những tấm gương phụ nữ đang thầm lặng đang hăng say lao động, sản xuất, học tập, công tác tốt mà vẫn hoàn thành trách nhiệm của người mẹ, người vợ chăm lo tốt cho cuộc sống gia đình, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ; bày tỏ sự cảm ơn các mẹ, các chị đang là điểm tựa tinh thần, là hậu phương vững chắc của những người chồng, người con nơi biên cương, hải đảo bảo vệ vững chắc vùng đất, vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.


 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị: Hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các chị em phụ nữ, làm sao để tổ chức Hội thực sự là địa chỉ tin cậy, là điểm đến của mỗi hội viên; chủ động, sáng tạo, đăng ký thực hiện những công trình, phần việc cụ thể tại địa phương, tăng cường phối hợp, huy động sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, vận động nguồn lực từ xã hội để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông nghiệp phát triển, nông thôn khởi sắc, nông dân ấm no, hạnh phúc; cùng MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, thách thức, những vấn đề bức xúc, nổi cộm; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã trao Bằng khen tôn vinh đại diện các điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”

* Một số hình ảnh tại Hội nghị

- Biểu diễn văn nghệ chào mừng:

 
 
Ảnh minh họa

- Các đại biểu tham quan triển lãm Sắc mới làng quê:

 Ảnh minh họa
 

Ảnh minh họa


Các điển hình tiên tiến giao lưu tại hội nghị:

 Ảnh minh họa


* Phát biểu khai mạc Hội nghị của đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

* Phát biểu chỉ đạo khai mạc của đ/c Trần Thanh Mẫn - Bí thư TW Đảng, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video