Tin hoạt động Hội

25/08/2015
- Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức diễn đàn “Phụ nữ Việt Nam xưa và nay”.

- Hội LHPN tỉnh Yên Bái: Tổ chức hội thảo triển khai dự án “Thúc đẩy quản lý cộng đồng nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân địa phương tại tỉnh Yên Bái”

Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức diễn đàn “Phụ nữ Việt Nam xưa và nay”. Đây là hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và tiếp tục thực hiện đề án “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Diễn đàn được tổ chức tại xã Tú Trĩ ,huyện Bạch Thông đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, nhân dân xã Tú Trĩ. Các đại biểu tham dự diễn đàn đã cùng trao đổi về: Phẩm chất đạo đức truyền thống “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” của phụ nữ thời xưa và các phẩm chất “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang” của người phụ nữ hiện nay. Thông qua diễn đàn nhằm tuyên truyền, động viên phụ nữ tiếp tục phát huy các phẩm chất đạo đức truyền thống, đồng thời rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái: Tổ chức hội thảo triển khai dự án “Thúc đẩy quản lý cộng đồng nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân địa phương tại tỉnh Yên Bái”.

 Ảnh minh họa

 Hội thảo triển khai dự án “Thúc đẩy quản lý cộng đồng nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân địa phương tại tỉnh Yên Bái”.


Hội thảo do Hội LHPN tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo huyện ủy Trấn Yên, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên của 2 xã Vân Hội và Minh Quân huyện Trấn Yên- hai xã triển khai dự án. Theo đó, trong thời gian tới 2 xã thực hiện dự án sẽ được đầu tư các hạng mục: hỗ trợ xây dựng 04 nhà Văn hóa cộng đồng cho 04 thôn dự án; nâng cao năng lực cho người dân tham gia dự án; tổ chức các buổi đối thoại giữa chính quyền và người dân; hỗ trợ các tiểu dự án được đề xuất bởi người dân hưởng lợi với mục tiêu cải thiện điều kiện sống cho người dân địa phương. Dự án được triển khai từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2018 với tổng số vốn là trên 4 tỷ đồng.

Đặng Xuân, Thế Cường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video