Tổng kết 5 năm triển khai các Đề án 343 và 704

02/10/2015
Ngày 2/10/015, Ban chỉ đạo hai đề án 343 và 704 tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” (đề án 343) và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự và chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, sau 5 năm triển khai, Đề án 343 đã được sự đồng thuận, hưởng ứng, ủng hộ của phụ nữ, nhân dân, các cấp, các ngành. Đề án đã đi vào cuộc sống, vừa giáo dục đạo đức truyền thống, vừa định hướng giá trị đạo đức mới xây dựng văn hóa con người Việt Nam trong phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội về rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”; triển khai được các mô hình thiết thực, hiệu quả đối với các nhóm đối tượng đặc thù, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ tại các địa phương trên cả nước. Hiện, 62/63 tỉnh, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo; biên soạn 13 triệu bản tài liệu các loại tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến các tổ chức Hội và phụ nữ trong cả nước; tuyên truyền gần 3 triệu lượt tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng về những tấm gương điển hình phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; đồng thời tổ chức nhiều hình thức truyền thông trực tiếp đến hội viên, phụ nữ. Đã có trên 30.000 tấm gương phụ nữ được biểu dương, tôn vinh qua cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Hiện, hầu hết các tỉnh, thành Hội Phụ nữ đều xây dựng mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền về 4 phẩm chất đạo đức, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt của hơn 100 nghìn chi, tổ hội với 34 triệu lượt hội viên, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, công nhân viên chức lao động, tác động đến nhận thức, hành vi của mỗi người.

Cùng với Đề án 343, Đề án 704 với mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy trẻ giúp cho 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, áp dụng thực hiện nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em vi phạm vấn đề đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em, thực hiện xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc” được đông đảo phụ nữ trong cả nước hưởng ứng và đạt được những kết quả cụ thể, rõ nét. Qua 5 năm, hơn 8,4 triệu bà mẹ và gần 3 triệu ông bố có con dưới 16 tuổi được tập huấn, trang bị kiến thức, thay đổi hành vi về phương pháp nuôi, dạy con khoa học; trên 3,7 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe, sinh sản và giáo dục kỹ năng sống. Trong quá trình triển khai, các cấp Hội đã lồng ghép thực hiện nội dung của đề án với các nội dung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao cố gắng và những kết quả đạt được trong triển khai hai Đề án của các cấp Hội Phụ nữ, các ban, ngành, địa phương đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đạo đức trong gia đình, xã hội.
 

 Ảnh minh họa


Đề cập tới thực trạng một bộ phận trong xã hội hiện nay có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định sự cần thiết của việc tiếp tục thực hiện hai hoạt động này trong giai đoạn tới; đồng thời chỉ đạo, những nội dung hoạt động cần được triển khai một cách cụ thể, thiết thực hơn, nhân rộng những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, những sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả để góp phần làm nên nhiều cái tốt, hạn chế cái xấu nảy nở. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị các Ban Chỉ đạo, các cấp Hội cần tiếp tục thực hiện các đề án; đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường các hình thức nêu gương người thật, việc thật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sinh hoạt các đoàn thể, hội họp của cộng đồng dân cư.

 Ảnh minh họa

Chủ tịch cũng nêu rõ, việc xây dựng đề án giai đoạn tiếp theo cần chú trọng gắn tuyên truyền giáo dục với chuyển đổi hành vi, huy động sự tham gia nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, xã hội; nghiên cứu để đưa vào nhà trường quan tâm nhiều hơn đến nội dung “dạy” trong Đề án 704 cũng như các phẩm chất đạo đức PNVN vào chương trình giáo dục công dân; trang bị kiến thức và kỹ năng cho phụ nữ, tiếp tục vận động phụ nữ thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, thể hiện thành các việc làm, hành động, hành vi cụ thể.

Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện hai Đề án;  38 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và 54 tập thể, 31 cá nhânxuất sắc trong triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010- 2015.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video