Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ thủ tướng

05/04/2006
Hàn Quốc đang chờ đón nữ thủ tướng đầu tiên sau khi Tổng thống Roh Moo Hyun bổ nhiệm nữ nghị sĩ của đảng cầm quyền Uri Han Myeong Sook vào vị trí còn bỏ trống này (ông Lee Hae Chan mới từ chức sau xìcăngđan đánh golf). Bà Han sẽ tuyên thệ nhậm chức nếu quyết định của tổng thống được Quốc hội phê chuẩn.

Bà Han Myeong Sook là người phụ nữ thứ hai được đề cử làm thủ tướng ở Hàn Quốc. Tháng 7-2002, bà Chang Sang, hiệu trưởng Trường ĐH Phụ nữ Ewha, đã suýt trở thành thủ tướng vì quyết định bổ nhiệm của tổng thống Kim Dae Jung cuối cùng đã không được quốc hội thông qua.

Theo các nhà quan sát, bà Han hiện có triển vọng hơn hẳn vì bà rất được ủng hộ, nhất là từ phía các nữ chính trị gia và các tổ chức nữ quyền. Tổng thư ký Hiệp hội Thống nhất phụ nữ Hàn Quốc Kim Kum Ok cho rằng "một nữ thủ tướng sẽ mang lại cơ hội vàng để cải tổ cộng đồng chính trị tham nhũng hiện nay, kéo lại sự quan tâm của công chúng vào đời sống chính trị".

Các nhà quan sát còn cho rằng bà Han là một lựa chọn thông minh của Tổng thống Roh vì đảng đối lập GNP sẽ không dám liều lĩnh chống lại bà, trong bối cảnh phụ nữ Hàn Quốc đang kêu gọi tăng cường những gương mặt phụ nữ trong hàng ngũ lãnh đạo.

Bà Han, 62 tuổi, từng là Bộ trưởng Bình đẳng giới năm 2001 và Bộ trưởng Môi trường năm 2003 -2004. Nhìn bên ngoài bà là một người mềm mỏng, lịch sự.  

THỦY TÙNG
Theo Korea Times, Korea Herald

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video