Trên 1.500 bài dự thi "Nói không với bạo lực gia đình"

12/08/2011
Sáng 11/8, Ban tổ chức cuộc thi viết "Nói không với bạo lực gia đình" đã long trọng tổ chức buổi lễ lễ trao giải cho các tác phẩm báo chí viết về đề tài này. 15 tác phẩm báo chí đã được lựa chọn để trao giải.

Đây là cuộc thi do Báo GĐ&XH tổ chức, với sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (Bộ Công an), Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) và Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) tài trợ.

 

Cuộc thi được phát động từ 1/8/2009 đến 15/1/2011 đã thu hút 1.536 bài từ 43 cơ quan báo chí gửi về dự thi. Nhiều tác phẩm dự thi là những câu chuyện đời thường, chân thực, phản ánh những vụ việc bạo lực gia đình từ cuộc sống đời thường gây nhức nhối toàn xã hội. Qua sơ khảo vòng một, các báo đã xét chọn được 295 bài có chất lượng cao nhất gửi về Ban tổ chức để tham gia sơ khảo vòng hai. 53 tác phẩm có chất lượng cao nhất được Hội đồng chấm sơ khảo vòng 2 nhất trí tuyển chọn vào vòng chung khảo. Chung cuộc, 15 tác phẩm báo chí có chất lượng cao nhất đã được lựa chọn trao giải.

 

2 giải Nhất, trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng, thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Thu Trang (Thuỳ Chi) – Trần Tuấn Linh (Báo Gia đình và Xã hội) với loạt bài “Giải cứu bé gái 4 tuổi khỏi địa ngục trần gian”; và tác giả Lan Phương (Báo Tuổi trẻ TP. HCM) với loạt bài: “Bạo hành gia đình: Chuyện kể của người trong cuộc”. Giải Nhì, trị giá 10.000.000 đồng được trao cho tác giả Diệu Linh (Báo Phụ nữ Thủ đô) với 3 kỳ: "Bạo lực gia đình: Cuộc chiến không có người chiến thắng". Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Ba (trị giá 5.000.000 đồng/ giải); 7 giải Tư (trị giá 3.000.000 đồng/giải) cho các tác phẩm khác và 3 suất học bổng (trị giá 2.000.000/suất) cho các sinh viên có bài dự thi được tuyển vào vòng Chung khảo.

 

Không chỉ là cuộc thi, nhiều tờ báo đã mở chuyên mục Phòng, chống bạo lực gia đình. Các cơ quan báo chí đã lựa chọn trong số đó hàng trăm tác phẩm để đăng tải trong khoảng thời gian từ 1/8/2009 đến 15/11/2011. Qua các tác phẩm dự thi, người đọc như được đánh thức trong sâu thẳm lương tri tình cảm giống nòi, dòng tộc, cha con, vợ chồng; căm phẫn với những hành vi bạo lực vô nhân tính... đồng thời khơi dậy lòng tin vào sự tích cực của hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, của những con người tâm huyết đối với công tác phòng chống bạo lực gia đình sẽ đạt hiệu quả cao. Cuộc thi thực sự là diễn đàn phản ánh đa chiều tình trạng bạo lực gia đình tại các địa phương; mặt mạnh và điểm yếu cần được khắc phục trong việc đấu tranh với bạo lực gia đình; cung cấp thông tin và đề xuất giải pháp để làm tốt công tác đấu tranh với bạo lực gia đình cho cơ quan chức năng, chuyên môn và chính quyền địa phương.

Minh Thu - Triều Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video