Vờ môi giới hôn nhân, bán phụ nữ ra nước ngoài

09/01/2008
Lợi dụng phong tục tốt đẹp " hỏi vợ" của người Mông, đường dây buôn bán phụ nữ của Hảng Seo Chín và Thào Thị Xoa đã dàn dựng những màn kịch môi giới hôn nhân rồi lừa đưa những cô gái nhẹ dạ sang bên kia biên giới bán kiếm lời.

Ngày 30/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được 4 cô gái là nạn nhân trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài do Hảng Seo Chín và Thào Thị Xoa cầm đầu, bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm.

Đây là đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, có quy mô khép kín. Các đối tượng phạm tội đều là những người thân trong một gia đình.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Hảng Seo Chín, 21 tuổi và Thào Thị Xoa, 28 tuổi, đều trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Con đường phạm tội của các đối tượng trong ổ nhóm này bắt nguồn từ lòng tham mù quáng. Trong những lần sang Trung Quốc chơi, Hảng Seo Tráng, 17 tuổi, cũng trú tại địa chỉ trên tình cờ quen biết một số đối tượng người Trung Quốc...

Sau vài lần gặp gỡ, Tráng được những đối tượng này đặt vấn đề tìm, đưa một số cô gái vùng cao còn trẻ tuổi sang bên kia biên giới bán. Theo sự gợi ý của các " đối tác" thì Tráng sẽ được trả công xứng đáng nếu việc đưa người trót lọt...

Trước khi Tráng ra về, các đối tượng còn háo phóng, ứng trước cho hắn một khoản tiền, đồng thời đưa cho Tráng số điện thoại để liên lạc khi tìm được nguồn hàng.

Loá mắt trước những khoản lợi nhuận mà các đối tượng đưa ra, Tráng đã đồng ý và về Việt Nam lôi kéo anh trai là Hảng Seo Chín cùng Hoàng Vư , 34 tuổi, Mào Thị Dính, 25 tuổi; thím cháu Giàng Hòa, 16 tuổi và Thào Thị Xoa đều trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cùng tham gia vào đường dây phạm tội.

Các đối tượng phân công chặt chẽ vai trò của từng tên, theo từng công đoạn cụ thể từ việc lừa người đến việc vận chuyển và đưa sang Trung Quốc bán. Để tránh bị phát hiện, bọn chúng thường sử dụng tên và địa chỉ giả hòng lừa gạt những cô gái nhẹ dạ....

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu liên tiếp nhận được đơn, thư phản ánh của quần chúng trên địa bàn, tố cáo việc con gái họ đã bị một nhóm đối tượng gồm từ 6-7 tên, giả vờ tán tỉnh lấy vợ sau đó mời về thăm nhà rồi đưa đi đâu không rõ.

Trong khi cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu đang ráo riết thu thập tài liệu phục vụ cho việc mở án thì họ nhận được đơn trình báo của gia đình ông Giàng Văn Tuần ở xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu về việc con gái ông là Giàng Thị Mai, 19 tuổi, đã bị một nhóm người ở Mường Khương đưa đi mua thuốc chữa bệnh nhưng không thấy về....

Từ lời khai của gia đình người bị hại, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh đã rà soát, bắt giữ Hoàng Vư về hành vi mua bán phụ nữ. Từ đây, các mắt xích trong đường dây lần lượt được đưa ra ánh sáng.

Để tìm phụ nữ, hàng ngày các đối tượng trong ổ nhóm dùng xe máy đi lang thang đến những bản vùng cao. Khi thấy những cô gái đẹp thì dựng lại vở kịch đã dàn dựng trước đó, giả vờ hỏi vợ cho một đối tượng trong ổ nhóm...

Lần này, trong khi đi tìm" nguồn hàng", Hảng Seo Chín, Hoàng Vư ; Hảng Seo Lìn, Thào Thị Xoa, Ma Thị Dính đến bản Mào Phô gặp cô bé Giàng Thi Mai, con của ông Tuần. Xoa trong vai là người cao tuổi đã giả vờ mai mối hỏi Mai làm vợ cho Hoà...

Khi cô bé Mai không đồng ý thì các đối tượng quay ra dùng thủ đoạn khác. Trong lúc ngồi ở nhà Mai, bọn chúng phát hiện em gái của Mai đang bị đau chân nên giả vờ có lòng tốt, đưa Mai đi sang Lào Cai lấy thuốc chữa bệnh về cho em. Vì nhẹ dạ, cô bé Mai và gia đình không biết đến thủ đoạn thâm độc của những kẻ buôn người.

Khi không thấy con gái của mình trở về nhà, gia đình Mai vội vã đi tìm thì họ mới ngớ ra rằng không biết tên, tuổi, địa chỉ của những người đã đưa con gái mình ở đâu. Họ chỉ nhớ mang máng, người này ở huyện Mường Khương.

Với thông tin này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an huyện Mường Khương đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng gây án. Song do thấy động, Súa và Dính đã vội vã trốn khỏi địa phương.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đến ngày 30/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA tỉnh Lai Châu đã bắt giữ Chín, Tráng, Lìn, Hòa đồng thời ra lệnh truy nã đối với một số đối tượng trong đường dây và làm rõ hàng loạt các phi vụ phạm tội của các đối tượng trong ổ nhóm.

Phi vụ đầu tiên vào ngày 6/3/2007, cả bọn đến Nà Hỳ, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Trong vai những người đàn bà đang đi tìm vợ cho con, bọn chúng dễ dàng làm quen với cô bé Giàng Thị Mã, 19 tuổi...

Lần này, Chín đóng vai người đàn ông đang cần tìm vợ còn Xoa đóng vai người môi giới. Để tạo niềm tin cho những người nhẹ dạ, trong các lần gây án các tên thường sử dụng điện thoại đẹp, đi xe máy đắt tiền cộng với những lời nói khéo léo.

Cô bé Mã cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, cô gái vùng cao đã nhẹ dạ đi theo lời của bọn chúng. Trong khi Xoa và Chín mang Mã đi bán thì Hoà và Vừ chờ ở một nhà trọ tại bến xe Mường Lay, Điện Biên.... còn Xoa và Chín mang Mã đi bán, trong phi vụ này Hoà và Vừ mỗi đối tượng được chia 3 triệu đồng.

Tiếp đó, Vừ, Xoa đã lừa bán hai chị em dâu Vi Thị Phượng, một phụ nữ có chồng, 2 con nhỏ và Giàng Thị Đấu, đều trú tại xã Tủa Chùa, huyện Điện Biên. Xoa vẽ ra viễn cảnh kiếm tiền để rủ chị Phượng và Đấu cùng sang Lào Cai buôn bán váy thổ cẩm...

Các đối tượng đưa hai người bị hại sang Lào Cai rồi dùng điện thoại liên hệ với đồng bọn ở bên kia biên giới bán họ với giá tiền rẻ mạt. Trong phi vụ này trót lọt, Hoà được 5000 NDT, Vư được chia 3000 NDT.

Quá trình đấu tranh, Hoàng Vư còn khai nhận đã cùng với Chín bán một phụ nữ mà tên Chín lừa được ở huyện Sapa, tỉnh Lào Cai mang sang Trung Quốc bán. Trong phi vụ này, Vư và Chín mỗi đối tượng kiếm được 2,5 triệu đồng.

Đây là thủ đoạn phạm tội mới ở các xã vùng cao, đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các ban, ngành đoàn thể cần có biện pháp tuyên truyền sâu hơn về loại tội phạm này.

Tin tức/CAND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video