Xử lý rác hữu cơ thành phân compost: Việc làm cần nhân rộng
Trước đây, rác thải được xem là thứ bỏ đi, không có giá trị sử dụng. Tuy nhiên, từ khi có chương trình ủ phân compost từ rác hữu cơ của Hội LHPN tỉnh thì rác thải, đặc biệt là rác hữu cơ trở thành một sản phẩm có giá trị trong trồng trọt đối với người dân tỉnh Cà Mau. Đồng thời qua đó, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xử lý rác thải cũng được nâng lên một cách rõ rệt.
Mô hình xử lý rác hữu cơ sử dụng trong sinh hoạt thành phân compost của Hội LHPN tỉnh Cà Mau là một trong những mô hình đầu tiên ở miền Tây Nam Bộ. Chị Huỳnh Kim Duyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh là người đã thử nghiệm mô hình tại nhà. Hiện tại, mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost đã triển khai được 209 thùng cho hơn 200 hộ gia đình, đã và đang cho ra một loại phân compost có chất lượng, giúp cho cây trồng, đặc biệt là hoa màu phát triển tốt.
Chị Duyên cho biết, phân compost không gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm. Nếu thùng ủ phân có mùi thì có thể dùng cỏ, lá cây hay giấy báo đậy lên trên bề mặt rác sẽ làm giảm mùi, rồi tiếp tục cho rác hữu cơ vào thùng. Mô hình này không chỉ có tác dụng đối với môi trường, với nhận thức của người dân mà còn có ý nghĩa về kinh tế khi giá cả các mặt hàng gia tăng như hiện nay, đặc biệt là với phân bón.
Chị Trịnh Hồng Mận, ấp 6, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, bộc bạch: "Để làm phân compost trước tiên phải có dụng cụ chứa rác hữu cơ như thùng gỗ, thùng xốp hoặc thùng nhựa lớn đục nhiều lỗ nhỏ xung quanh để có không khí, có hai cửa phía dưới để lấy phân thành phẩm ra ngoài. Rác hữu cơ bỏ vào trong thùng là các loại thức ăn thừa, phần bỏ đi của rau, củ quả, lá cây, cỏ…
Hằng ngày, người nội trợ có thể bỏ các loại rác hữu cơ vào thùng, nếu trong thùng khô quá thì cho thêm một ít nước để tăng độ ẩm. Rác hữu cơ sẽ được phân hủy và xẹp dần xuống, sau 60 ngày, rác sẽ phân hủy thành phân compost có độ mịn, tơi xốp, màu đen, không mùi. Phân này đem bón cho cây, hoa màu rất tốt".
Chương trình ủ phân compost từ rác hữu cơ để bón cho hoa màu đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo ý thức cho người dân trong xử lý rác thải, làm cho rác thải thực sự trở thành một thứ có ích phục vụ sản xuất, góp phần cải thiện cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho nhiều địa phương giảm bớt gánh nặng từ việc xử lý rác thải trong tiến trình đô thị hóa.
Tuy nhiên, hiện tại mô hình này trên địa bàn tỉnh còn khá ít, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Mặt khác, mô hình còn khá mới nên các hội viên phụ nữ chưa có nhiều kinh nghiệm trong xử lý, phân loại rác thải. Vì vậy, thời gian tới, việc tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận được với công nghệ mới này là một việc làm cấp thiết để mô hình mang lại những hiệu quả thiết thực hơn.