Một số cách làm mới và mô hình hiệu quả của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

27/01/2016
Trong năm 2015, nhiều cơ sở Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có sự sáng tạo trong việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt hội viên thông qua các mô hình, cách làm mới. Nhờ vậy, chất lượng tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội ngày càng được nâng lên.

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, các đơn vị trực thuộc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời, đưa vào nội dung giao ước thi đua tiêu chí nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình đã có, tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình, câu lạc bộ ở cơ sở nhằm thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội.

Một số mô hình mới có sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia, hưởng ứng tích cực, cụ thể như: "Phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường", "Dịch vụ gia đình", "Tổ phụ nữ từ thiện", "Chung một tấm lòng", "Cặp lá yêu thương", "Ánh sáng Hội phụ nữ"...

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình mới, các cơ sở Hội đã triển khai nhiều cách làm hay có hiệu quả, thiết thực, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều chị em phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nổi bật là hoạt động: "Chiếc bánh kết nối tình thương" của Hội LHPN thành phố Nha Trang đã gói 500 chiếc bánh chưng, bánh tét tặng cho 140 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên, phụ nữ nghèo, đơn thân được vui xuân, đón tết đầm ấm.Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên vào dịp trước Tết cổ truyền hàng năm của Hội Phụ nữ thành phố Nha Trang.

Hoạt động "Hội giúp Hội" của Hội LHPN thị xã Ninh Hòa, 2 cơ sở Hội là Ninh Đa và Ninh Hiệp giúp cơ sở Hội Ninh Tây và Ninh Tân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển, góp phần xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ thị xã ngày càng vững mạnh.

Để tạo điều kiện cho bà con nhân dân và học sinh thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh đi lại được thuận tiện, nhất là vào mùa mưa lũ, Hội LHPN huyện Vạn Ninh đã phối hợp với huyện Đoàn Vạn Ninh vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên ủng hộ số tiền 80.000.000 đồng xây dựng công trình "Cầu dân sinh" tại thôn Khải Lương. Nhân dịp khai trương và khánh thành cầu dân sinh, Hội LHPN huyện đã trao tặng 10 suất quà, 114 áo trắng học sinh, 40 lá cờ Tổ quốc cho các em học sinh và bà con ngư dân của thôn Khải Lương, với số tiền gần 10.000.000 đồng.

Hội LHPN huyện Cam Lâm tiêu biểu với hoạt động tặng sổ tiết kiệm cho hội viên, phụ nữ nghèo, với số tiền là 38.000.000 đồng, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Với những mô hình và cách làm mới mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, đã tạo sức hút mạnh mẽ trong việc thu hút hội viên tham gia sinh hoạt và phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phát triển hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Nhờ làm tốt công tác vận động, tập hợp thu hút hội viên thông qua nhiều mô hình, cách làm mới, trong năm, các cơ sở Hội Phụ nữ trong tỉnh đã phát triển 6.327 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 231.194 (tăng 2,3% so với năm 2014), tỷ lệ thu hút hội viên đạt 76,5% trên tổng số PN từ 18 tuổi trở lên.

Từ các mô hình và cách làm hay đã nói trên, năm 2016 Hội Phụ nữ các huyện, thị, thành phố căn cứ tình hình thực tế ở địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai và nhân rộng trên địa bàn nhằm xây dựng tổ chức Hộingày càng vững mạnh.

Phạm Thị Xuân Diệp, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video