• Hỗ trợ 50 ngàn hộ ảnh hưởng bởi cá chết, hạn mặn

    Sáng nay 19/5, MTTQVN và 8 tổ chức thành viên đã ký kết Chương trình phối hợp hành động để trợ hàng triệu người bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn và cá chết hàng loạt thời gian qua.
  • Phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu

    “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam” là sự kiện được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 hàng năm nhằm khuyến khích động viên đồng bào chiến sỹ cả nước và các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

  • Hội LHPN TP Đà Nẵng: Khởi động dự án về nhà ở chống biến đổi khí hậu cho người nghèo ở vùng đô thị

    Chiều ngày 12/5, dự án “Thực hiện các sáng kiến khuyến khích làm nhà ở chống biến đổi khí hậu cho người nghèo ở vùng đô thị tại Việt Nam” đã chính thức khởi động tại thành phố Đà Nẵng. Tham dự có ông Phùng Tấn Viết – Phó Chủ tịch UBND thành phố – Trưởng ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố; đại diện các sở, ban ngành; bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố – đại diện đơn vị tiếp nhận và triển khai Dự án, đại diện các đối tác triển khai dự án và Hội LHPN 7 quận/huyện.
  • Tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ thoát nghèo

    Những nếp nhà sàn thấp thoáng bên sườn núi và hình ảnh những cô gái dân tộc Thái, dân tộc Mông thướt tha trong trang phục thổ cẩm mang sắc màu của núi rừng miền Tây xứ Nghệ đã để lại ấn tượng sâu sắc với những người từng đặt chân đến huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An.
  • “Nữ doanh nhân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

    Nhân dịp kỷ niệm 126 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2016), nhằm tôn vinh vai trò của doanh nhân Việt Nam nói chung và nữ doanh nhân nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Bộ Công Thương phối hợp với tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nữ doanh nhân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.
  • Cần nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nữ

    Ngày 3/3, tại Hà Nội diễn ra hội thảo "Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nữ: Từ tầm nhìn đến hiện thực" do Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội tổ chức.
  • Hoạt động hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế và học nghề

    - Hội LHPN tỉnh Bến Tre: Tổng kết hoạt động các chương trình dự án tín dụng và Công tác dạy nghề năm 2015
    - Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Tổng kết Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh năm 2015
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: 50 nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản hoạt động có hiệu quả
  • Hoạt động nữ doanh nhân, doanh nghiệp

    - Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổng kết 10 năm hoạt động
    - Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh – Công ty MASTER CARD Châu Á - Thái Bình Dương ký kết bản ghi nhớ hỗ trợ phụ nữ và nữ sinh viên khởi nghiệp.
  • Bộ LĐTB&XH sát cánh cùng Hội LHPN Việt Nam nâng cao chất lượng dạy nghề cho phụ nữ.

    Đó là khẳng định của đồng chí Huỳnh Văn Tý, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH tại Hội nghị tổng kết Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015 (Đề án 295) do Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng nay, 17/10/2015, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 Thụy Khuê, Hà Nội).
  • Thành công từ đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho phụ nữ

    17 triệu phụ nữ được tuyên truyền, trên 1 triệu lao động nữ được dạy nghề, hơn 200 mô hình tạo việc làm thu hút 6.754 người tham gia (lao động nữ chiếm 85%), giải quyết việc làm cho trên 8.000 thành viên, lao động trong các hộ gia đình, tất cả các mục tiêu đề ra đều đạt và vượt… là những con số ấn tượng phản ánh kết quả triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010- 2015” (Đề án 295) của Hội LHPN Việt Nam.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ