• Hợp tác xã góp sức đào tạo nghề ở Ba Bể

    Chị Ma Thị Ninh, Giám đốc HTX Yến Dương, chia sẻ: HTX được thành lập, với mong muốn quy tụ các nghệ nhân lại để truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
  • Cà Mau: Những phụ nữ cần mẫn giữ nghề truyền thống

    Ở Hàng Vịnh, mỗi hộ gia đình là một cơ sở sản xuất. Tuy quy mô lớn nhỏ khác nhau, nhưng điểm chung là đều bám nghề, vì một đặc sản mang đậm hương vị đặc trưng của quê hướng xứ biển
  • Hà Tĩnh: Nhút mít Hương Liên và niềm tin thoát nghèo

    Từ những sản phẩm trong vườn nhà, tổ hợp tác phụ nữ ở xã biên giới Hương Liên - Hương Khê (Hà Tĩnh) đang biến “món quà quê” thành sản phẩm hàng hóa với mong muốn tạo việc làm, tăng thu nhập và giúp các thành viên thoát nghèo.
  • Tuyên Quang: Làm mây tre đan chống rác thải nhựa

    Chung tay cùng cả nước chống rác thải nhựa, HTX mây tre đan Nhật Minh (xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) đã đi vào sản xuất các sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường.
  • Gia Lai: Đào tạo nghề cho lao động vùng quê tăng thu nhập

    Một số HTX ở tỉnh Gia Lai là cầu nối để đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm ổn định để lao động vùng quê nâng cao thu nhập. Việc đào tạo nghề trong tỉnh cũng đang theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cho lao động nông thôn.
  • Những mô hình 'đuổi nghèo' ở Ngân Sơn

    Những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn phát triển khá mạnh. Nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, trở thành điểm tựa cho nông dân làm giàu bền vững.
  • Quảng Nam: Làm giàu từ lá quế trên vùng đất Tiên Phước

    Trước đây ở Tiên Phước (Quảng Nam), lá quế chỉ được coi là "rác", nhưng từ khi có Tổ hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ quế..., người dân nơi đây đã tận dụng lá quế để làm nguyên liệu làm nhang, tạo nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.
  • Bắc Ninh: “Đường cây dược liệu” tăng thu nhập và bảo vệ môi trường ở Gia Bình

    Với ý tưởng trồng “Đường cây dược liệu” vừa làm đẹp ngõ xóm, vừa thu hoạch được dược liệu gây quỹ, chị Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Gia Bình (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) đã giúp chị em phụ nữ nơi đây có cơ hội gia tăng thu nhập và góp phần bảo vệ môi trường ở địa phương.
  • Gia Lai: Mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” thấu hiểu và chia sẻ

    Mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” gồm “biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu hội viên và hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ kiến thức” do Hội LHPN thị trấn Nhơn Hòa (Chư Pưh, Gia Lai) triển khai. Mô hình đã giúp các hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế và thoát nghèo.
  • Ước vọng từ nghề đan lát

    Được đào tạo, phụ nữ Lâm Bình đã tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo, tinh xảo hơn. Đây là nghề có tiềm năng lớn để những sản phẩm thủ công trở thành hàng hóa phục vụ khách du lịch và tăng nguồn thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số.
  • Gần 2,5 triệu hộ hội viên, phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế

    Sáng 10/6/2020, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã có buổi tiếp, làm việc với Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng.
  • Hỗ trợ phụ nữ tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp với số vốn nhỏ

    Trong buổi làm việc với đối tác đến từ Công ty Trung Nguyên International (Trung Nguyên quốc tế) về tìm kiếm cơ hội hợp tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Phó Chủ tịch Hội LHPN Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định, mục tiêu lớn nhất mà Hội LHPN Việt Nam hướng tới là hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, làm giàu, tăng quyền năng, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
  • Hội LHPN tỉnh Hậu Giang: Các phong trào thi đua đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ

    Ngày 08/6/2020, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực giai đoạn 2015 – 2020, sơ kết giai đoạn 01 hội thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp và tọa đàm “Xây dựng thương hiệu Việt chất lượng”.
  • Quảng Ninh: Lan tỏa phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi

    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi đã tạo động lực, thu hút chị em hưởng ứng, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
  • Bắc Kạn: Nâng cao vai trò của kinh tế hợp tác, HTX trong phát triển kinh tế

    Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã (HTX), qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
  • Bắc Giang: HTX của 'những người giữ lửa gia đình'

    Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã hình thành hàng chục HTX do phụ nữ làm chủ, trong đó phải kể đến "điểm sáng" HTX phụ nữ khởi nghiệp nông nghiệp Từ Tâm, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang.
  • Hội LHPN Việt Nam tập huấn cho phụ nữ miền Trung khởi nghiệp

    Trong 2 ngày 4 và 5/6, tại Đà Nẵng, 65 chị em phụ nữ khởi nghiệp đến từ các tỉnh miền Trung được tham dự Khóa đào tạo cách lập kế hoạch kinh doanh do Hội LHPN Việt Nam tổ chức, để chuẩn bị tham dự thi vòng tiếp theo Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 3.
  • Hiệu quả mô hình Chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

    “Chi hội Phụ nữ tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn” tại thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên được TW Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo triển khai điểm từ năm 2018 nhằm phát huy vai trò, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.
  • Chia sẻ kinh nghiệm giải pháp thúc đẩy hoạt động mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý

    Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm giải pháp thúc đẩy hoạt động mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý”. Tham dự Hội thảo có Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Chủ tịch Hội LHPN tinh, Bà Nông Thị Thu – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Ông Nguyễn Hữu Vinh – Chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn tỉnh, cán bộ Hội LHPN các huyện, thị, thành Hội cùng với hơn 40 chị đại diện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.
  • Nâng cao năng lực cho phụ nữ khởi nghiệp

    Để hỗ trợ, nâng cao năng lực cho phụ nữ trong quá trình chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể, Hội LHPN TP Đà Nẵng và tỉnh Hậu Giang đã tổ chức các lớp tập huấn với những nội dung hết sức thiết thực, bổ ích
  • Chắp cánh cho phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp sáng tạo

    Trong hai ngày 25-26/5, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức tập huấn những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh cho đại diện tác giả 32 ý tưởng, đề án của phụ nữ khuyết tật nhằm cung cấp kiến thức, phát huy tài năng của phụ nữ khuyết tật trong khởi nghiệp sáng tạo, mang lại cơ hội bình đẳng cho phụ nữ khuyết tật.
  • Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ

    Triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (đề án 939), Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đồng hành cùng phụ nữ trong làm ăn, phát triển kinh tế, đặc biệt là thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ
  • Hà Nội: 11.470 hộ phụ nữ thoát nghèo từ nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng CSXH

    Ngày 28/5, Hội LHPN TP. Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, giai đoạn 2015-2019 và tập huấn nghiệp vụ vay vốn cho các cán bộ phụ nữ 30 quận, huyện, thị xã.
  • Hành trình của niềm tin và sứ mệnh vì người nghèo

    Trong suốt hành trình gần 20 năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện đã giúp hàng triệu hộ nghèo trong cả nước có vốn phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc
  • Phụ nữ khởi nghiệp hào hứng học cách lập kế hoạch kinh doanh

    Khóa đào tạo cách lập kế hoạch kinh doanh do Hội LHPN Việt Nam tổ chức đã cung cấp những kiến thức cần thiết, hữu ích để chị em tự tin tham dự thi vòng tiếp theo Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 3.
  • Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể

    - Bình Định: Ra mắt hợp tác xã sản xuất nấm Anvies An Nhơn -Thanh Hóa: Xây dựng 12 chuỗi giá trị sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua thành lập Hợp tác xã/ Tổ hợp tác năm 2020 - Đắk Lắk: Khai giảng lớp trồng và khai thác nấm cho 57 học viên
  • Mang cơ hội bình đẳng, phát huy tài năng của phụ nữ khuyết tật trong khởi nghiệp sáng tạo

    Trong hơn 200 ý tưởng, đề án khởi nghiệp vượt qua vọng sơ kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 3, có 32 ý tưởng, đề án của phụ nữ khuyết tật.
  • 'Sống khỏe' từ nuôi gà thả vườn

    HTX gà Nhơn Phát đã góp phần thay đổi tư duy trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống của chị em địa phương, làm nên thương hiệu Gà Hòa Vang.
  • Phụ nữ Quảng Bình học tập và làm theo Bác

    Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” của Hội LHPN tỉnh Quảng Bình những năm qua đã tạo sức lan tỏa mạnh trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.
  • Tổ may gia công giúp nhiều phụ nữ có việc làm lúc nông nhàn

    Gần đây, ở Đắk Lắk, các cơ sở may gia công tại nhà nở rộ đã kéo nhiều chị em ở lại quê hương thay vì vào Nam tìm việc. Chị Nguyễn Thị Anh Tuyết (buôn Ea Kruế, Ea Bông, Krông Ana) là một trong những người tiên phong xây dựng mô hình này.
  • Đà Nẵng: Hỗ trợ phụ nữ tự tin khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

    Những năm gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hợp tác do phụ nữ làm chủ mang lại hiệu quả cao. Không chỉ tạo công ăn việc làm giúp phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên, một số mô hình còn có sức lan toả mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
  • Mô hình nuôi dê mang lại cuộc sống ổn định hơn cho phụ nữ nghèo vùng biên Hương Nguyên, tỉnh Thừa Thiên Huế

    Năm 2019, 06 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo ở xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế được nhận hỗ trợ 01 cặp dê giống từ Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương.
  • Hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp sau dịch Covid -19

    Đây là chủ đề chương trình tọa đàm - đối thoại do Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn cho phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp để phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
  • Phụ nữ Chi Lăng thực hiện “mục tiêu kép” phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

    Ngay sau khi kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Hội LHPN huyện Chi Lăng đã bám sát các văn bản Chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Hội cấp trên, cấp ủy chính quyền địa phương và căn cứ vào điều kiện thực tế trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chung sức, đồng lòng thực hiện đồng thời 02 nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội.
  • Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trao con giống hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

    Trao bò cái sinh sản, gà giống, vịt giống và thức ăn chăn nuôi là cách làm thiết thực của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhằm tạo sinh kế, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn mùa dịch Covid-19
  • Mô hình tổ hợp tác trồng cà tím Nhật Bản của phụ nữ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

    Những năm gần đây, phụ nữ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới đưa vào sản xuất nhiều mô hình mới, nhiều cây giống mới mang lại giá trị kinh tế cao. Một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp chị em làm giàu chính đáng là mô hình tổ hợp tác rau an toàn trồng cà tím nhật bản Senryo
  • TYM Giao Thủy - "Địa chỉ" tin cậy của phụ nữ nghèo

    Thời gian qua, Quỹ TYM huyện Giao Thủy luôn chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ và trở thành “địa chỉ” tin cậy của phụ nữ nói chung và phụ nữ nghèo, yếu thế nói riêng.
  • Tích cực hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển sinh kế

    Trao sinh kế hỗ trợ phụ nữ nghèo vùng biên phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững là hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Hội LHPN các tỉnh, thành tích cực triển khai thực hiện gắn với chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
  • Quảng Bình: Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp

    Sau hơn hai năm thực hiện Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Ðề án 939), các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp thành công, thoát nghèo, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.
  • Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh – điểm sáng trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế

    Là một điểm sáng trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã rất chủ động, sáng tạo triển khai nhiều giải pháp thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025 (đề án 939).
  • Quảng Nam: Hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ nữ startups được hỗ trợ trong mùa dịch Covid-19

    Nhằm giúp cho các dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp ổn định kinh doanh trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, vừa qua, Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Nam Đà Thành đã tổ chức công bố hỗ trợ vốn cho các các nhân khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
  • Tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn

    Đến thăm tổ đan lác tại xã Tân Long Hội (Mang Thít), tỉnh Vĩnh Long, các chị hội viên phụ nữ nói cười vui tươi mà tay vẫn thoăn thoắt công việc của mình.
  • “Doanh nghiệp tạo việc làm tươi sáng” - Điểm tựa của người khuyết tật

    Đào tạo nghề miễn phí, tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập, giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội là mục tiêu hoạt động của “Doanh nghiệp Tạo việc làm tươi sáng” xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  • Phụ nữ thành phố Hà Giang liên kết phát triển kinh tế

    Hội LHPN thành phố Hà Giang xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế đa dạng ở các lĩnh vực, giúp mang lại thu nhập ổn định; từng bước cải thiện cuộc sống cho hội viên
  • Phụ nữ Thái Bình mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp

    Từ các hoạt động hỗ trợ của các Hội LHPN cấp hội tỉnh Thái Bình đã nâng cao nhận thức cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tạo động lực cho nhiều chị em mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo ở các quy mô lớn hơn mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo việc làm cho nhiều lao động.
  • Ươm mầm cho phụ nữ khởi nghiệp

    Với 27 thành viên thuộc Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ khởi nghiệp (PNKN) và trên 40 ngàn hội viên, nhiều năm qua, các hội viên Hội LHPN TP. Huế đã nghiên cứu, triển khai nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hay, những đề án khởi nghiệp ấn tượng, góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống hội viên.
  • Móng Cái: “Phụ nữ đất địa đầu – Vững niềm tin – Chiến thắng Covid”

    Dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, đời sống của nhân dân nói chung và hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Móng Cái nói riêng bị ảnh hưởng và tác động không nhỏ. Trong bối cảnh đó, Hội LHPN Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa chống dịch, vừa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với phương châm “Phụ nữ đất địa đầu – Vững niềm tin – Chiến thắng Covid”.
  • Quảng Ninh: Trao mô hình sinh kế và vận động phụ nữ biên giới phòng chống dịch bệnh covid -19

    Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trao mô hình phát triển kinh tế (nuôi gà thương phẩm) cho 14 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vô Ngại và xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu.
  • Khắc phục khó khăn mùa đại dịch tìm hướng đi mới cho phụ nữ khởi nghiệp

    Trong thời điểm dịch covid 19 đang bùng phát như hiện nay, các mô hình khởi nghiệp của phụ nữ gặp phải không ít khó khăn. Từ thực tế đó, với nhiều cách làm đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực tìm hướng đi mới giúp chị em khởi nghiệp hiệu quả sau mùa dịch.
  • Hạ Long: Trên 2000 hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng thu nhập do dịch Covid -19

    Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, một bộ phận người dân, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng Ninh bị mất việc hoặc buộc phải nghỉ việc tạm thời. Qua thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố có trên 2.000 hội viên, phụ nữ phần lớn làm các nghề kinh doanh dịch vụ, du lịch… bị mất nguồn thu nhập trong thời gian này.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ