Bắc Giang: Thu hút hội viên tăng tăng 5,6% so với năm 2009

09/01/2011
Để nâng cao chất lượng hoạt động Hội, Năm 2010, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã xây dựng chỉ tiêu thi đua để cuối năm bình xét, chấm điểm, xếp loại phong trào: Mỗi cơ sở thu hút hội viên tăng 1,5% so với năm 2009...

Kết quả, trong năm, các cơ sở Hội đã kết nạp mới 19.519 hội viên đưa tổng số hội viên tham gia sinh hoạt trong tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương đạt 75,5%, tăng 5,6% so với năm 2009- vượt 4,1% so chỉ tiêu đặt ra. 

Tổng số gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên vào Hội đạt 80%.230/230 BCH Hội phụ nữ cơ sở xây dựng quỹ với tổng số tiền 826,413 triệu đồng, có 2.531 chi hội phụ nữ đã xây dựng quỹ Hội với tổng số 13.710,91 triệu đồng. Có 125.003 hội viên nộp hội phí tăng hơn mức quy định với số kinh phí tăng là 441,875 triệu đồng (100% để lại ở cơ sở để hoạt động).

Toàn tỉnh đã giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng và đã được kết nạp 802 đảng viên mới là nữ, trong đó có 445 đảng viên nông nghiệp, đường phố; phối hợp tổ chức 03 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng mang tên 20/10 cho 219 phụ nữ.

Năm 2010, Tỉnh Hội LHPN đã tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 460 Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở; duy trì 01 lớp Trung cấp chính trị - công tác xã hội chuyên ngành phụ nữ cho 62 chị; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 139 cán bộ Hội chủ chốt cơ sở (theo Đề án 664 của Chính phủ). Hiện có 80% Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở dưới 48 tuổi đạt tiêu chuẩn chức danh quy định của Nhà nước.

Với những nỗ lực tích cực trong phong trào phụ nữ, năm 2010, đã có 8/10 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang đã được bình chọn và xếp loại xuất sắc, 2/10 huyện, thành phố xếp loại vững mạnh; 169/230 cơ sở xếp loại xuất sắc, 61/230 cơ sở xếp loại vững mạnh năm 2010.

T.L

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video