Hội LHPN TP. Đồng Hới: Triển khai phát thẻ hội viên

22/07/2009
Thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X và Kế hoạch toàn khoá thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, vừa qua, Hội LHPN thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo phát thẻ hội viên trong các cấp Hội với điểm chỉ đạo là đơn vị Đức Ninh Đông, rút kinh nghiệm triển khai ra diện rộng. Từ tháng 7/2009 đến tháng 12/2009 sẽ hoàn thành phát thẻ hội viên ở 15 đn vị xã, phường còn lại.

Để thực hiện kế hoạch thành công, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các đơn vị xã, phường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi hội tiến hành khảo sát nắm chắc danh sách, số lượng hội viên, hội viên nòng cốt, đăng ký số lượng phát thẻ.

Ngày 10/6, Hội phụ nữ phường Đức Ninh Đông đã chọn chi hội Đức Trường làm điểm, tổ chức thực hiện việc phát thẻ hội viên cho 82 chị, đến nay đã phát thẻ được 7/9 chi hội. Các đơn vị xã phường khác chọn 1 chi hội làm điểm tổ chức thực hiện việc phát thẻ hội viên và sau đó phát hết cho tất cả các hội viên.

Kế hoạch phát thẻ hội viên cho chị em được các cấp Hội thực hiện đồng thời với việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, nghề nghiệp, lứa tuổi …. của hội viên, phụ nữ trên địa bàn nhằm thu hút sự tham gia của chị em, đặc biệt là tuyên truyền Điều lệ Hội LHPN Việt Nam giúp chị em hiểu về chức năng, nhiệm vụ của hội viên và tổ chức Hội, hiểu các điều kiện trở thành hội viên cũng như nhiệm vụ, quyền lợi khi tham gia tổ chức Hội.

Việc phát thẻ hội viên cho các hội viên phụ nữ thể hiện vai trò, vị trí của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, đồng thời giúp Hội quản lý hội viên chặt chẽ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị của hội viên đối với tổ chức Hội, nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển bền vững, góp phần tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.

Thanh Liễu
Hội LHPN TP. Đồng Hới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video