Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

01/09/2009
Những ngày thu lịch sử năm nay, toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Ngày 2-9-1969, Bác đã "đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác", để lại Di chúc thiêng liêng và muôn vàn tình thân yêu, niềm tin tất thắng cho toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta. Với dân tộc Việt Nam, với non sông, đất nước Việt Nam, trong trái tim của mỗi người con đất Việt, Người vẫn sống mãi; tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người luôn soi đường chỉ lối cho Ðảng ta, Nhà nước ta, MTTQ Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

40 năm qua, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ, khó khăn, thách thức, làm nên những trang sử vẻ vang, những thành tựu vĩ đại trong thời đại Hồ Chí Minh: Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ðất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế, sự nghiệp CNH, HÐH được đẩy mạnh; kinh tế tăng trưởng khá nhanh và cơ bản ổn định. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam.

Trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Ðó là một điều chắc chắn", "Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Ðế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Ðồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà...", quân và dân cả nước đã biến đau thương thành sức mạnh, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Ở miền Bắc, MTTQ Việt Nam đã vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hãy đẩy mạnh phong trào thi đua "mỗi người làm việc bằng hai", "kiên quyết vượt mọi khó khăn, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam", ra sức thi đua lao động, tăng gia sản xuất, với tinh thần "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược", "Ta nhất định thắng, địch nhất định thua"... vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ trên không, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Ở miền Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam đã vận động các tầng lớp nhân dân từ các đô thị đến vùng nông thôn, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, tôn giáo, địa vị xã hội... đoàn kết một lòng, đứng lên chống giặc Mỹ xâm lược và ngụy quyền tay sai.

Các phong trào đấu tranh ở trong nước, cùng với các phong trào đấu tranh cho hòa bình Việt Nam của đồng bào ta ở nước ngoài đã thu hút rộng rãi các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới đoàn kết với nhân dân Việt Nam, chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, tạo nên sức mạnh thần kỳ của cách mạng Việt Nam, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối.

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các tổ chức Mặt trận hai miền Nam, Bắc cũng thống nhất thành MTTQ Việt Nam. Từ đó đến nay, MTTQ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.

MTTQ Việt Nam thường xuyên quan tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận các cấp đã tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu chung của cả nước. Ðộng viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là gần đây với hai cuộc vận động lớn là "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, MTTQ Việt Nam tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng mối liên hệ gần gũi giữa nhân dân với Ðảng và Nhà nước. Công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam ngày càng được mở rộng và tăng cường, với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Ðảng và Nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới; góp phần đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... hòng phá hoại thành quả cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân ta, góp phần vào sự ổn định, hòa bình trong khu vực và trên thế giới. MTTQ các cấp cũng luôn quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn khu dân cư, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ.

MTTQ Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức chung lòng cùng Ðảng và Nhà nước tranh thủ thời cơ, vượt qua bao khó khăn thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hơn 20 năm qua.

Thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, và sự nghiệp đổi mới, CNH, HÐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua, càng khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; MTTQ Việt Nam cùng với việc triển khai các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, đang tập trung chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009 - 2014), theo tinh thần Chỉ thị 18 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Ðây là Ðại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Ðại hội MTTQ các cấp tiến tới Ðại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam gần 80 năm qua; phát huy kết quả, kinh nghiệm công tác Mặt trận nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người; tin tưởng nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Ðộng viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Ðảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần vào cuộc đấu tranh cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Qua đó, góp phần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI, giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"... 

Kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, vị Cha già của dân tộc và nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn; luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Người, mong muốn cuối cùng của Người: "Toàn Ðảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

"Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công".

HUỲNH ÐẢM - Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBTƯMTTQVN
(Nhân dân)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video