Thừa Thiên - Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ

18/10/2010
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2010), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tỉnh giai đoạn 2001-2010.

Những năm qua, Thừa Thiên - Huế đã quan tâm thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ. Bình quân mỗi năm đã giải quyết việc làm cho hơn 15 ngàn lao động, trong đó tỷ lệ nữ được giải quyết việc làm chiếm 50%; số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn xoá đói giảm nghèo là 5.094/6.064 hộ; tỷ lệ phụ nữ nghèo vay vốn chiếm 86% trong số người nghèo được vay vốn. Có trên 60 ngàn phụ nữ đã qua đào tạo nghề, 50% nữ trong tổng số cán bộ công chức được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. Tỷ lệ phụ nữ tiếp cận với dịch vụ y tế hiện nay đạt 99,3%.

Thừa Thiên - Huế đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu trọng tâm về công tác VSTBPN đến năm 2020. Trong đó, phấn đấu đảm bảo 50-60% lao động nữ được giải quyết việc làm trong tổng số người được tạo việc làm mới hàng năm; 100% phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ y tế; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ đảng các cấp đạt từ 20% trở lên; 40% sở, ban, ngành, UBND các cấp có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Dịp này, có 6 tập thể và 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia VSTBPN giai đoạn 2001-2010. 

Hà An

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video