• Ninh Thuận: Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại địa phương

    Sáng 6/12, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Sơn tổ chức Hội thảo phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại địa phương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
  • Người phụ nữ Ba Na góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống

    Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thế nhưng chị Dung (SN 1985, dân tộc Ba Na, ở làng Kon Pơ Nang, Hà Tây, Chư Păh, Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trong học tập và lựa chọn quay về giúp đỡ nhiều chị em quê hương cùng làm chủ cuộc sống.
  • Nữ Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh, người ghi dấu ấn đậm nét trong công tác dân tộc ở Quảng Trị

    Là phụ nữ Bru-Vân Kiều, Đại biểu Quốc Hội Hồ Thị Minh đã để lại nhiều ấn tượng trên nghị trường bởi lối chất vấn sắc bén mà ngôn từ dung dị. Trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Hồ Thị Minh cũng đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng đồng bào các DTTS ở Quảng Trị.
  • Nữ Bí thư Chi bộ người Ca Dong “hai giỏi” ở Trà Bui

    Chị là Nguyễn Thị Hà - nữ Bí thư chi bộ thôn 5 (xã Trà Bui), huyện vùng cao Bắc Trà My (Quảng Nam), được cấp trên tin tưởng, Nhân dân yêu mến ghi nhận là người phụ nữ " hai giỏi". Từ ngày chị nhận nhiệm vụ là Bí thư Chi bộ, thôn 5 đã đổi thay từng ngày...
  • Khi phụ nữ là "thủ lĩnh" của buôn làng

    Trong các buôn làng Tây Nguyên, nhiều phụ nữ đảm nhận vai trò quan trọng là trưởng buôn, Bí thư chi đoàn, cán bộ phụ nữ, Người có uy tín… Họ không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân mà còn giữ vai trò như một "thủ lĩnh" của buôn làng, điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
  • Hội LHPN tỉnh Phú Yên phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cán bộ nữ

    5 năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã luôn tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng tự tin, cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khẳng định được năng lực, uy tín, vị thế của mình, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội.
  • Lâm Đồng: Ấn tượng nữ Bí thư chi bộ Ka Nhẹt

    Chị cười thật duyên: “Phải có kinh tế, phải có thu nhập ổn định, không lẽ để bụng đói đi làm công tác xã hội”; tôi ấn tượng ngay từ đầu về câu nói thẳng thắn của một nữ bí thư chi bộ.
  • Tây Ninh: Nữ Bí thư Chi bộ gần dân, hiểu dân, chia sẻ với dân

    Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hợp, chi bộ là nơi gần dân nhất, để những chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống...
  • Những "nữ tướng" vùng biên Điện Biên

    Trong những năm gần đây, nhiều nữ đảng viên, lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở huyện biên giới Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã phát huy tốt vai trò trên các mặt công tác. Họ đã và đang là những tấm gương sáng cho chị em phụ nữ DTTS học tập, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.
  • Cần ưu tiên các hợp tác xã có lao động nữ làm quản lý

    Chiều 25/5, tại phiên thảo luận, ĐBQH Nguyễn Trần Phượng Trân đề nghị, trong tiêu chí thụ hưởng chính sách, cần ưu tiên các hợp tác xã có lao động nữ làm quản lý, nhiều lao động nữ.
  • Nữ cán bộ tiêu biểu của ngôi chợ 123 năm tuổi

    “Năng nổ, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người, hết lòng vì công việc, thể hiện vai trò đầu tàu của cán bộ ở ngôi chợ cổ nhất cố đô Huế”, đó là nhận xét của hầu hết chị em tiểu thương, nhân viên, lao động tại chợ Đông Ba về chị Hoàng Thị Như Thanh (sinh năm 1980), Thành ủy viên Thành ủy Huế, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Ba - một trong 10 cá nhân vừa được tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.
  • Nữ Bí thư chi bộ tận tâm

    Đã gần 70 tuổi, nhưng Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 9 (phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) Trần Thị Nhuần lúc nào cũng năng nổ với công việc địa phương. Bà vừa là "cây sáng kiến", vừa gương mẫu đi đầu trong các hoạt động.
  • Phú Thọ: Phụ nữ dân tộc thiểu số nắm bắt cơ hội làm kinh tế

    Là một cán bộ Hội tâm huyết, biết tận dụng cơ hội làm kinh tế, chị Hà Thị Hồng Hái đã cùng hội viên phụ nữ xây dựng nhóm liên kết đặc sản xứ Mường, phát huy nội lực của địa phương, phát triển kinh tế và tăng thêm thu nhập cho gia đình, góp phần quảng bá sản phẩm sẵn có.
  • Nữ cán bộ Cục Xuất nhập cảnh nỗ lực vượt khó

    Đóng góp vào kết quả xử lý cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là sự hy sinh thầm lặng của rất nhiều cán bộ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, trong đó đặc biệt kể đến vai trò của các nữ cán bộ hội viên A08.
  • Tỷ lệ cán bộ nữ của Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra

    "Buổi Toạ đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới" sẽ xác định các nguyên nhân và đưa ra những giải pháp, kiến nghị để góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cán bộ nữ trong thời gian tới" - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết.
  • Quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ để phát huy khả năng, sức sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước

    Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, sáng 11/3, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức TW tổ chức Tọa đàm “Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.
  • Cán bộ Hội xung kích trên nhiều mặt trận

    Nhiệt huyết, cống hiến, trách nhiệm, sáng tạo là những phẩm chất khi nói về Nguyễn Thị Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bà Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII

    Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa được Bộ chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII.
  • Lào Cai: Nữ trưởng thôn biến vùng đất hoang thành điểm sáng kinh tế

    Từ một dải đất hoang, chỉ sau 20 năm thôn Nậm Sò, xã bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã trở thành khu phố nhỏ giữa lòng thung lũng. Từ một thôn với 100% hộ nghèo, nay đã vươn lên trở thành “điểm sáng” trong phát triển kinh tế, với tỉ lệ hộ khá giàu đạt gần 80%. Có được sự đổi thay kỳ diệu đó,có công đóng góp không nhỏ của bà Đặng Thị Dẩn-dân tộc Dao, Trưởng thôn Nậm Sò.
  • Lào Cai: Nữ cán bộ mặt trận gieo "hạt giống" đoàn kết

    “Người làm công tác mặt trận cần phải quan tâm chăm lo đời sống của người dân, có như vậy thì mới tạo nên sự gắn kết, yêu thương, đồng thuận trong nhân dân” - Bà Lồ Lài Sửu - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Bình (huyện Mường Khương - cho biết.
  • Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh bà Nguyễn Thị Thập (1908 - 2023): Cánh chim khao khát tự do

    Cống hiến cả cuộc đời cho Cách mạng, vượt qua bao gian khổ, thử thách để hoàn thành sứ mạng nhưng dường như bà Nguyễn Thị Thập vẫn cảm thấy chưa yên tâm, chưa đủ cống hiến để ra đi. Trái tim bà vẫn nồng nhiệt với cuộc đời...
  • Quảng Bình: Chủ tịch Phụ nữ người Vân Kiều hết lòng vì công tác giảm nghèo

    Đa phần hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ ở xã vùng biên Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) là người DTTS, gia đình có đông con nên để thoát nghèo là bài toán khó. Với vai trò là Chủ tịch Hội, chị Y Quyết, dân tộc Vân Kiều luôn đau đáu tìm hướng thoát nghèo cho hội viên.
  • Hêng Sô Phia - Tấm gương sáng trong thanh niên dân tộc Khmer

    Hêng Sô Phia là một trong số ít gương mặt thanh niên DTTS được tôn vinh tại Lễ Tuyên dương HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, vừa diễn ra ngày 9, 10/12 mới đây.
  • Nữ đại biểu Quốc hội hiến kế an sinh vùng đồng bào dân tộc trong Quy hoạch tổng thể quốc gia

    Thảo luận ở hội trường về Quy hoạch tổng thể quốc gia, nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm tới việc khai thác, quy hoạch đất đai, nguồn nước, đảm bảo sinh kế bền vững cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi.
  • Lào Cai: Người cán bộ Hội yêu công việc thiện nguyện

    Nhiệt tình, năng nổ, sống hết lòng với công tác Hội và hoạt động thiện nguyện, cô Đường Thị Minh – Hội viên Chi hội Phụ nữ Phú Thịnh 3, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai là cái tên quen thuộc được nhiều người dân địa phương yêu mến.
  • Người phụ nữ đầu tiên đưa giống hồng giòn Nhật Bản về trồng trên cao nguyên Mộc Châu

    Bà Phạm Thị Đễ (75 tuổi) – nguyên Phó Giám đốc Công ty chè Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là người đầu tiên đưa cây hồng Nhật Bản (hồng giòn) về trồng ở Mộc Châu từ năm 2001. Bà Đễ đã góp phần không nhỏ để nhân rộng giống hồng quý của Nhật Bản trên cao nguyên Mộc Châu.
  • Quảng Trị: Nữ đảng viên người DTTS tiên phong nâng cao vị thế của phụ nữ vùng cao

    Trên dặm dài dọc dãy Trường Sơn, thân phận người phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô bao đời nay chịu nhiều thiệt thòi bởi các hủ tục, tập quán lạc hậu. Có những người phụ nữ không cam chịu số phận, quyết tâm thoát khỏi bóng núi để học tập, làm việc và thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ người DTTS làm chủ được cuộc sống và bình quyền trong gia đình vẫn còn thấp.
  • Nữ tổ trưởng tín dụng chính sách tâm huyết

    Với sự nhiệt huyết, hết lòng vì người nghèo, hơn 5 năm qua, chị Lê Thị Hiền (sinh năm 1987), Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TT&VV) thôn Bản Tả, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
  • Hội thi Cán bộ Hội duyên dáng, tài năng của TP Buôn Ma Thuột

    Hội thi Cán bộ Hội duyên dáng, tài năng năm 2022 do Hội LHPN TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết ĐHĐB phụ nữ tỉnh và Nghị quyết ĐHĐB phụ nữ TP nhiệm kỳ 2021-2026. 22 thí sinh tham gia hội thi đến từ 21 đơn vị xã, phường và công an TP. Buôn Ma Thuột.
  • Bình Thuận: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

    Triển khai Nghị quyết, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1893 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo kinh phí.
  • Nữ cán bộ hơn hai mươi năm đồng hành với ngành Tư pháp

    Về nhận công tác trong ngành Tư pháp tại phường Cửa Bắc (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) từ năm 1998, đến nay đã 24 năm, cũng là chừng ấy thời gian chị Vũ Hồng Anh miệt mài, gắn bó và hết mình với công việc mang nhiều trọng trách này,
  • Bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc SHB

    Ngày 20/7, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ theo định hướng chiến lược trung dài hạn của SHB trong thời gian tới.
  • Đà Nẵng: đến năm 2025, 60% cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ

    Đó là một trong các các chỉ tiêu Đề án "Tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo" của Đà nẵng đã đề ra.
  • An Giang có nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

    Ngày 8/6/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 696/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
  • Nghệ An: Chuyện về nữ Bí thư chi bộ người Mông đầu tiên ở bản Lưu Thông

    Nhiều người nhắc đến Vừ Y Dở - Bí thư chi bộ chị bản Lưu Thông (xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) như một tấm gương cho phụ nữ ở vùng cao.
  • Bộ Y tế có tân nữ thứ trưởng

    Chiều ngày 3/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
  • Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức Lý luận chính trị và nâng cao nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội cơ sở

    Hội LHPN các huyện Krông Ana, Cư Kuin vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp tập huấn bồi dưỡng Lý luận chính trị (LLCT) và nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở năm 2022 với sự tham gia của 170 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên nòng cốt trên địa bàn huyện.
  • Hà Nội Bí thư gương mẫu của Đoàn phường Yên Phụ

    Bí thư Trần Thu Hoài của Đoàn Thanh niên phường Yên Phụ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội được coi là một tấm gương tiêu biểu nhờ sự nhiệt tình tham gia các hoạt động từ khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học.
  • Quảng Ninh có tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

    Ngày 4/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ III, khóa XII bầu kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • Hà Nội: Chủ tịch giỏi việc Hội, đảm việc nhà

    Nhắc đến chị Trịnh Thị Hồng Thuỷ (sinh năm 1971, Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân), cán bộ phụ nữ quận Thanh Xuân đều tấm tắc khen ngợi về sự nhiệt huyết, trách nhiệm của chị trong công tác Hội, đặc biệt là phong trào vì cộng đồng. Không những thế, chị còn là một người mẹ hiền, dâu thảo của gia đình.
  • Nữ thanh niên xung kích trên nhiều “mặt trận”

    Những năm qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có nữ thanh niên luôn tỏ rõ phẩm chất, năng lực trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động và công tác. Họ đã và đang đạt được thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, xứng đáng là đội quân xung kích trong thời kỳ mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Hà Tĩnh: Nữ Bí thư chi bộ gương mẫu

    Gần dân, hiểu dân, tận tâm, trách nhiệm là những lời mà người dân thôn Vĩnh Đại, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ thường nói về người Bí thư chi bộ Cao Thị Châu.
  • Người phụ nữ “lì đòn” trong tâm dịch

    Trong tâm dịch, chị Ngọc Lan vừa chăm cho con gái bị suy thận, vừa cố gắng để chị em công nhân khó khăn có thể trụ lại thành phố trong những ngày giãn cách.
  • Chân dung Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII

    Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã bầu ra Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. Cổng TTĐT Hội LHPN Việt Nam xin trích đăng tiểu sử của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.
  • Chủ tịch Hội phụ nữ cháy hết mình với trẻ em và phụ nữ vùng cao

    Tròn 11 năm gắn bó với đồng bào vùng cao, chị Phan Thị Chung - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Krông Klang (H.Đakrông, tỉnh Quảng Trị) - đã có nhiều đóng góp thiết thực, giúp phong trào của chị em phát triển, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của bà con…
  • Hà Nội: Nữ bí thư được tin yêu

    Đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân thôn 2 (xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì) động viên nhau tiếp tục đoàn kết, gắn bó để xây dựng quê hương. Trong những câu chuyện vui đầu năm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 2 Trần Thị Thoa được nhắc đến với tất cả sự tin yêu và nể trọng.
  • Hà Nội: Nữ Bí thư chi bộ chu đáo, nhiệt tình

    Hơn 5 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 10 (gồm các tổ dân phố số 14 và 15), phường Mai Động (quận Hoàng Mai), bà Nguyễn Thị Hạnh Lan luôn có cách tổ chức triển khai công việc bài bản, chu đáo. Sự nhiệt tình, năng động của bà đã lôi cuốn được nhiều người hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong những việc chung.
  • Đưa tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số đến Nghị trường

    Nhớ lại những ngày từ Điện Biên về Hà Nội dự Kỳ họp thứ nhất, đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nhất khóa XV Quàng Thị Nguyệt đưa cả con khi đó mới được 9 tháng tuổi và bà ngoại cùng xuống Thủ đô. Ban ngày đi họp Quốc hội, chiều tối về, khi con say giấc, cô tranh thủ nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin chuẩn bị cho buổi họp hôm sau.
  • Hành trình từ Tây Nguyên đến phòng họp Diên Hồng

    Năm 2021, thật đặc biệt với đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi (SN 1996), giáo viên Phân hiệu trường Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum. Lần đầu đảm nhiệm trọng trách của người đại biểu dân cử, cô giáo người Brâu này đã trải qua một năm với nhiều dư vị cảm xúc.
  • Gia Lai: Nữ già làng đầu tiên - gương sáng trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự vùng biên

    Nữ đảng viên KSor H’Blâm, dân tộc JRai là nữ già làng đầu tiên ở tỉnh Gia Lai, một tấm gương sáng trong phong trào giữ gìn an ninh ở xã Ia Mơr, huyện Chư Prông thuộc vùng biên giới tỉnh Gia Lai giáp với Campuchia.

TÂM ĐIỂM

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video